Aa

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng

Minh Hằng
Minh Hằng hangminh0807@gmail.com
Thứ Năm, 28/03/2024 - 16:00

Với tầm nhìn phát triển bất động sản công nghiệp trong dài hạn, Tập đoàn GELEX (mã: GEX) cho biết trong vòng 3 - 5 năm tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất cũng như mở rộng phân khúc sản phẩm đầu tư.

GELEX và tham vọng doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng năm 2024

Sáng 28/3 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham gia của hơn 200 cổ đông, đại diện cho hơn 54% cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo tại Đại hội, đại diện Tập đoàn GELEX cho biết, năm 2023, bức tranh kinh tế thế giới vẫn ảm đạm và đầy thách thức, nền kinh tế toàn cầu ghi nhận tăng trưởng yếu. Kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả.

Trong bối cảnh đa chiều cùng nhiều thách thức, công ty chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Tuy chỉ tiêu doanh thu hợp nhất chỉ đạt 80% kế hoạch và 93,5% thực hiện năm 2022, nhưng lợi nhuận hợp nhất trước thuế vượt 9,8% chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (Ảnh: Gelex)

Được biết, năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng khi GELEX triển khai chiến lược phát triển quan hệ đối tác với các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Frasers Property, Sembcorp Industries, qua đó mở rộng thị trường và chuỗi giá trị cho các lĩnh vực đầu tư cốt lõi, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Cụ thể, GEX đã hoàn tất chuyển nhượng 49% vốn điều lệ, đồng thời thực hiện góp tăng vốn tại Công ty TNHH Titan Corporation từ Frasers Property Investment, hợp tác triển khai các dự án công nghiệp ở miền Bắc với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu 6.000 tỷ đồng.

GELEX cũng chủ trương chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp tại các dự án năng lượng với Sembcorp Industries, tổng quy mô 245MW, đang được hệ thống các công ty thành viên GELEX vận hành, bao gồm Điện gió GELEX Quảng Trị, Điện gió Hướng Phùng, Thủy điện Sông Bung 4A (Phú Thạnh Mỹ) và Điện mặt trời Ninh Thuận.

Đánh giá nền kinh tế vĩ mô năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, ban lãnh đạo GELEX Group và cổ đông đã đồng loạt thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023.

Đáng chú ý, về định hướng phát triển năm 2024, GELEX sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư, trong đó mảng thiết bị điện, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư của Tập đoàn.

Công ty cũng sẽ đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D, bao gồm: con người, cơ chế chính sách và cơ sở vật chất; sẵn sàng các phương án huy động vốn dài hạn quy mô lớn (trong và ngoài nước) và thực hiện huy động khi điều kiện thị trường phù hợp; cũng như chuẩn bị tốt các nền tảng về con người, đối tác, vốn… cho các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn (nguồn điện, khu công nghiệp…).

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng- Ảnh 2.

Dự án Industrial Centre Yên Mỹ.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo GELEX cho biết, Công ty luôn dành sự quan tâm đến phát triển bền vững thông qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực cốt lõi và từng bước áp dụng có hiệu quả Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).

Ngoài ra, Tập đoàn sẽ từng bước đầu tư chuyển đổi bất động sản khu công nghiệp từ mô hình cơ bản truyền thống thành mô hình thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Thành phố công nghiệp được quy hoạch bài bản sẽ là sự dung hợp giữa không gian sản xuất, sinh sống và thương mại, hướng đến thu hút các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Tiếp tục mở rộng quỹ đất trong vòng 3 - 5 năm tới

Tại Đại hội, trả lời câu hỏi của các cổ đông cũng như chỉ ra kế hoạch phát triển trong dài hạn của Tập đoàn, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc GELEX cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn xác định tập trung vào quản trị và để có thể đi xa hơn, GELEX sẽ xây dựng nền móng vững chắc, tập trung vào các doanh nghiệp có lợi ích.

Điển hình như CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng ở thị trường phía Bắc cũng như thị trường xuất khẩu. Do vây, trọng tâm là quản trị tốt hơn và phát triển công ty con có lợi thế, đồng thời tìm kiếm cơ hội để hợp tác với đối tác nước ngoài để chuyển giao công nghệ ở mảng sản xuất các thiết bị có giá trị cao hơn.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang thành lập các trung tâm nghiên cứu các sản phẩm mới. Công tác R&D cũng là mảng trọng tâm của tập đoàn trong những năm tới.

Đối với mảng M&A, GELEX cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội để hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp có năng lực quản trị, tài chính, nhân sự và trong giai đoạn tái cấu trúc sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có tiêu chí phù hợp với Tập đoàn.

"Nhìn về triển vọng, GELEX đang tốt lên từng ngày. Tập đoàn tập trung vào năng lực quản trị, tài chính, nhân sự, kiểm soát rủi ro, chú trọng xây dựng một nền tảng vững chắc, giúp GELEX tiến xa hơn trong thời gian tới", đại diện tập đoàn cho hay.

Về định hướng chuyển đổi bất động sản khu công nghiệp từ mô hình cơ bản truyền thống thành mô hình thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT GELEX đánh giá, Việt Nam đã có hơn 30 năm mở cửa để thu hút làn sóng FDI và hiện nay Việt Nam đang đón đầu làn sóng đầu tư thứ 3. Trước đây, làn sóng đầu tư thứ nhất và thứ hai tại Việt Nam hầu hết tập trung vào ngành công nghiệp có giá trị gia tăng chưa được cao.

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng- Ảnh 3.

Dự án bất động sản cao cấp đạt chuẩn công trình xanh của GELEX.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức và cùng với sự dịch chuyển, áp lực của xã hội, GELEX nhận thấy bất động sản công nghiệp truyền thống không còn nhiều dư địa  trong việc thu hút, lựa chọn các đơn vị tiềm năng để phát triển khu công nghiệp theo tiêu chuẩn mới như xanh, thân thiện với môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cũng như phù hợp với pháp luật của Việt Nam.

Cùng với đó, theo quy định của Chính phủ, hiện có nhiều Nghị định liên quan đến phát triển khu công nghiệp đơn giản, khu công nghiệp phức hợp, khu công nghiệp sinh thái hay khu công nghiệp thông minh…

Do đó, ông Nguyễn Trọng Hiền cho biết, Tập đoàn đã đưa ra những bước đi phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc chuyển đổi xanh, kết hợp nhiều yếu tố gắn liền môi trường, xã hội để phát triển hệ sinh thái nhà ở, phục vụ cho những đối tượng trong khu công nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là lợi thế để tạo ra tính cạnh tranh cho thị trường.

Trong thời gian 5 năm tới, GEX tập trung phát triển 04 trung tâm công nghiệp với diện tích 80ha tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh… Và dự kiến trong vòng 2 năm tới, sẽ xây dựng hết 80ha của giai đoạn 1. Tới tháng 6/2024 sẽ bắt đầu cho thuê.

Như vậy, với tầm nhìn phát triển bất động sản công nghiệp trong dài hạn, trong vòng 3 - 5 năm tới đây, GEX sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất cũng như mở rộng phân khúc sản phẩm đầu tư./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top